Nhiều ngân hàng tại Đài Loan (Trung Quốc) ngừng cung cấp dịch vụ ATM do mã độc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/07/2016 10:18 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ít nhất 4 ngân hàng lớn nhất Đài Loan, Trung Quốc cho biết sẽ ngừng cung cấp dịch vụ rút tiền tại các cây ATM, sau vụ trộm cướp đi hơn 2 triệu USD xảy ra mới đây.

Ngoài ra, hàng loạt các ngân hàng khác cũng tuyên bố, tổng kiểm tra hàng nghìn cây ATM do nghi nhiễm mã độc.

Điều tra ban đầu cho biết, phương pháp mà kẻ trộm sử dụng rất tinh vi. Chúng không hề sao chép bất cứ thẻ ATM của khách hàng nào, cũng như không thực hiện bất cứ thao tác nào trên ATM. Do vậy, cảnh sát cho rằng, những tên này đã sử dụng thuật toán đám mây để kiểm soát máy chủ, khiến các cây ATM tự động nhả toàn bộ số tiền có.

Hiện có khoảng 5.000 cây ATM đang được sử dụng tại Đài Loan (Trung Quốc) và chưa biết chính xác có bao nhiêu cây ATM bị dính mã độc nguy hiểm này.

Ngân hàng Standard Chartered tại Singapore bị cướp táo tợn Ngân hàng Standard Chartered tại Singapore bị cướp táo tợn

VTV.vn - Một vụ cướp ngân hàng táo tợn, lấy đi khoảng 30.000 SGD đã xảy ra vào ngày 7/7 tại chi nhánh của Ngân hàng Standard Chartered ở khu Holland Village, Singapore.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước