Nhiều nghị sĩ Anh ủng hộ ra khỏi thị trường chung EU

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/11/2016 09:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trong khi châu Âu đang nỗ lực lấy lại thăng bằng sau những cú sốc như Brexit, nước Anh vẫn đang xác định lại vị thế của mình sau khi rời Liên minh châu Âu (EU).

Mới đây, một nhóm các nghị sĩ đảng Bảo thủ cầm quyền đã lên tiếng kêu gọi Anh nên rút luôn khỏi khối thị trường chung trong đàm phán với EU.

Nhóm nghị sĩ gồm 60 người, trong đó có 7 cựu bộ trưởng đã cùng tham gia vào chiến dịch này. Theo họ, nước Anh chỉ có thể phát huy hết tiềm năng thương mại với các nước khác trên thế giới, nếu từ bỏ hoàn toàn các ràng buộc phải tuân thủ trong khối thị trường chung.

Phản ứng trước vấn đề này, người phát ngôn của Thủ tướng Theresa May cho biết, bà May vẫn đang nỗ lực nhằm hướng đến một thỏa thuận tốt nhất cho thương mại của nước Anh với EU hậu Brexit.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước