Nhiều ngư dân Kiên Giang rút hồ sơ vay vốn đóng tàu

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/06/2016 07:43 GMT+7

VTV.vn - Trong số 53 chủ tàu tỉnh Kiên Giang được phê duyệt vay vốn ngân hàng để đóng mới và nâng cấp tàu cá theo Nghị định 89 có tới 20 trường hợp xin rút hồ sơ vay.

Lý do được phía Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang đưa ra là Nghị định 67 (nay là Nghị định 89) đầu tư cho vay 5 nghề khai thác đánh bắt trên biển là lưới vây, lưới rê, chụp, câu và dịch vụ hậu cần nghề cá, không có nghề lưới kéo. Trong khi đó, lưới kéo mới là nghề khai thác đánh bắt truyền thống của ngư dân Kiên Giang. Vì vậy, ngư dân không muốn chuyển đổi.

Còn theo nhiều ngư dân, lý do họ xin rút lại hồ sơ là do quá trình làm thủ tục vay vốn ngân hàng quá nhiêu khê, phức tạp, việc giải ngân lại chậm trễ nên họ không mặn mà đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

vay vốn

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước