Nhiều tiềm năng phát triển điện mặt trời tại Tây Ninh

VTV9-Thứ hai, ngày 18/06/2018 20:57 GMT+7

VTV.vn - Với nhiều tiềm năng phát triển, tỉnh Tây Ninh đã cấp phép đầu tư 5 dự án điện năng lượng mặt trời, dự kiến thời gian dự án hoàn thiện và vận hành trước tháng 6/2019.

Tỉnh Tây Ninh đang quản lý diện tích 20.000ha hồ Dầu Tiếng rộng lớn, bao gồm vùng đất bán ngập với cường độ bức xạ mạnh. Đây là những điều kiện tiên quyết để phát triển dự án điện năng lượng mặt trời theo chủ trương của Chính phủ.

Dự án nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 có quy mô công suất 150 MW, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên vùng đất bán ngập rộng hơn 200ha. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang đánh giá lần hai tác động của các dự án tới chất lượng nguồn nước của hồ Dầu Tiếng.

Việc phát triển các dự án điện mặt trời không chỉ tận dụng được nguồn lực kinh tế tiềm năng của vùng đất bán ngập này, giải quyết việc làm cho người dân mà còn tạo điểm nhấn du lịch tại tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.

Khởi công Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam Khởi công Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam

VTV.vn- Dự án điện mặt trời CMX Renewable Energy Việt Nam - dự án điện mặt trời có quy mô lớn nhất (tính đến nay) tại Việt Nam đã được khởi công vào sáng nay (8/6) tại Ninh Thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước