Nhiều ý kiến trái chiều hậu đàm phán TPP

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/10/2015 18:57 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến quan ngại, thậm chí cái nhìn khắt khe được đưa ra sau đàm phán TPP, nhưng giới chức các quốc gia TPP đều thể hiện sự lạc quan vào hiệp định thương mại này.

Ông Andrew Hoggard - Chủ tịch Hiệp hội Nông dân ngành bơ sữa New Zealand - nhận định: “Những thỏa thuận đạt được ở lĩnh vực sữa sẽ là bước lùi đối với ngành sữa New Zealand. Hiệp định này sẽ mang đến kết quả tồi tệ cho những người nông dân New Zealand”.

Tại Nhật Bản, ông Kazuisha Komine - nhà kinh doanh gạo - cho rằng: “Nếu gạo nước ngoài xuất hiện trên thị trường Nhật Bản, gạo sản xuất trong nước sẽ phải giảm giá để có thể cạnh tranh. Nhiều nông dân sẽ không thể chịu được mức giá đó”.

Tuy nhiên, giới chức các quốc gia TPP đều thể hiện sự lạc quan và hy vọng vào hiệp định thương mại lịch sử này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước