Nhu cầu dầu mỏ tăng với tốc độ nhanh nhất trong 5 năm

Phương My (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 02/10/2015 16:07 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 5 năm, đó là nhận định của Tổ chức Sáng kiến dữ liệu chung về dầu mỏ (JODI).

Theo JODI, mức tiêu thụ dầu mỏ trung bình của thế giới trong sáu tháng đầu năm 2015 lên đến 71,4 triệu thùng/ngày, tăng 2,3 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc chiếm hơn một nửa tổng mức tăng này với mức tiêu thụ tăng 1,3 triệu thùng/ngày. Một số nước khác có nhu cầu dầu mỏ tăng đáng kể là Mỹ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saudi và Hàn Quốc. Giá dầu rẻ là nguyên nhân được JODI đưa ra nhằm giải thích mức tăng trong nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm nay.

Giá dầu mỏ thế giới giảm sau khi FED giữ nguyên lãi suất Giá dầu mỏ thế giới giảm sau khi FED giữ nguyên lãi suất

VTV.vn - Giá dầu mỏ thế giới ngày 18/9 đã giảm đáng kể sau khi FED công bố giữ nguyên lãi suất cơ bản gần như 0% do lo ngại về tình hình kinh tế toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước