Nhu cầu mua máy móc Nhật Bản gia tăng

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 17/01/2017 06:00 GMT+7

Nhân viên vận hành máy móc tại một nhà máy. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Nhu cầu ở nước ngoài đối với máy móc của Nhật Bản tăng 37,3% lên 1.100 tỷ yen.

Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 16/1 tổng giá trị các đơn đặt mua máy móc tháng 11/2016 mà 280 nhà chế tạo và sản xuất đang hoạt động ở Nhật Bản nhận được đã tăng 20,6% so với tháng trước đó, lên đến 2.590 tỷ yen. Nhu cầu ở nước ngoài đối với máy móc của Nhật Bản, thường được xem là thước đo xuất khẩu trong tương lai, tăng 37,3% lên 1.100 tỷ yen. (1 USD - 114 yen).

Đơn đặt hàng máy móc là chỉ báo quan trọng về mức đầu tư của doanh nghiệp và chính phủ sử dụng số liệu này để dự báo sức chi tiêu doanh nghiệp trong giai đoạn 6-9 tháng tiếp theo. Chi phí đầu tư cho kinh doanh này chiếm gần 15% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản.

Cùng ngày, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) cho biết giá bán buôn của nước này đã giảm 3,4% trong năm 2016, ghi dấu năm thứ hai liên tiếp chỉ số này đi xuống, qua đó phủ "bóng tối" lên triển vọng đạt mục tiêu lạm phát 2% mà ngân hàng trung ương nước này đề ra. BoJ đã 5 lần lùi khung thời gian thực hiện mục tiêu trên, với lần gần đây nhất là đến tài khóa 2018, bất chấp chính sách nới lỏng tiền tệ và lãi suất âm của ngân hàng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước