Niên vụ 2014-2015: Cà phê chỉ toàn... "vị đắng"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/12/2015 11:14 GMT+7

VTV.vn - Theo tờ Thời báo kinh doanh, niên vụ 2014-2015, cà phê vừa không được mùa vừa không được giá. Có 3 vụ cà phê thì giá cà phê của vụ sau lại thấp hơn vụ trước.

Hiện tại giá cà phê đã giảm 3 triệu đồng/tấn so với năm ngoái, sản lượng chỉ bằng 80% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, tình hình xuất khẩu cũng không mấy khả quan, có những tháng, lượng xuất khẩu chỉ bằng một nửa so với năm ngoái.

Tính tổng kim ngạch xuất khẩu đã giảm 20% so với niên vụ trước. Nhiều doanh nghiệp điêu đứng vì lượng giảm giá cũng giảm.

Việc thất thu năm nay không phải đến từ hoạt động sản xuất của người nông dân mà lại là do sự thay đổi khí hậu El Nino. Như đợt hạn hán kéo dài năm nay đã làm cà phê chín sớm hơn so với mọi năm mà hạt lại nhỏ hơn nhiều, vừa không đúng đợt tiêu thụ mà chất lượng cà phê cũng bị giảm. Thương lái hay nông dân nào trữ cà phê từ vụ trước sẽ lỗ nặng. Ngoài ra, một nhóm lao động chuyên chăm sóc hay thu hoạch cà phê cũng có nguy cơ thất nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước