Nigeria kêu gọi cứu trợ khẩn cấp do giá dầu giảm

Việt Linh (VTV24)-Thứ tư, ngày 03/02/2016 09:21 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nigeria kêu gọi WB và Ngân hàng Phát triển châu Phi cho nước này vay khẩn cấp 9 tỷ USD.

Sau phiên giá dầu giảm đến gần 3 USD ngày 1/2, Chính phủ Nigeria vừa kêu gọi Ngân hàng thế giới WB và Ngân hàng Phát triển châu Phi cho nước này vay khẩn cấp 9 tỷ USD để giải quyết tình trạng cạn kiệt tiền mặt.

Nguyên nhân là giá dầu giảm tới 75% trong vòng khoảng 1 năm qua, đã gây thiệt hại nặng nề cho quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất châu Phi này. Thu nhập từ dầu mỏ đóng góp tới 35% GDP và 75% nguồn thu của chính phủ nước này. Nếu giá dầu không hồi phục thì mức thâm hụt ngân sách của Nigeria trong năm nay sẽ lên đến 15 tỷ USD. Như vậy, Nigeria là quốc gia xuất khẩu dầu thứ hai sau Azerbaijan phải kêu gọi cứu trợ tài chính trong thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước