Nigeria: Nạn ăn cắp dầu làm thâm hụt hơn 12 tỷ USD/năm

Khánh Ly (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 06/12/2014 08:11 GMT+7

Hình minh họa

35 triệu USD là số tiền chính phủ Nigeria mất đi mỗi ngày bởi nạn ăn cắp dầu, tức là hơn 12 tỷ USD mỗi năm là thông tin được đưa bởi Uỷ ban Năng lượng Nigeria.

Theo cơ quan này, nạn ăn cắp dầu đang ngày càng gia tăng với giá trị tước tính lên tới cả chục tỷ USD mỗi năm, ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.

Chỉ tính riêng trong năm 2013, Nigeria đã mất đi đến 8 tỷ USD lợi nhuận cho những tên chuyên ăn trộm dầu. Trong đó, thiệt hại lớn nhất phải kể đến là tập đoàn năng lượng châu Âu Royal Ducth Shell, một tập đoàn mà chính phủ Nigeria cũng có tới một nửa cổ phần trong đó.

Với đường ống dẫn dầu dài tới 6000 km, Shell đã bị những tên trộm đục khoét đường ống và sau đó dùng thuyền chở ra các cửa biển đển bán sang châu Mỹ, châu Âu và châu Á.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước