Nợ công Italy lên mức cao kỷ lục

TCKD-Thứ tư, ngày 15/01/2014 14:50 GMT+7

Theo công bố mới đây của NHNN Italy, tính đến tháng 11/2013, nợ công của nước này đã vượt hơn 2.000 tỷ euro, mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo báo cáo của cơ quan này, trong tháng 11/2013, số nợ công của Italy đã tăng 18,7 tỷ euro so với tháng trước, tương đương với 134% GDP. Nợ công của Italy tính đến tháng 11 tăng là do chi phí hành chính công và tài sản luân chuyển tăng.

Tuy nhiên, Chính phủ nước này cũng cho biết, nợ công của Italy trong tháng 12/2013 sẽ giảm xuống nhờ thặng dư ngân sách cũng như giá trị tài sản luân chuyển của kho bạc nhà nước giảm.

Hôm 14/1, Cơ quan thống kê Nhà nước Italy (ISTAT) cũng công bố mức lạm phát trong năm 2013 của nước này ở mức 1,2%, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Trong khi lạm phát cao trở thành một vấn đề của nền kinh tế thì lạm phát quá thấp có thể dẫn đến giảm phát, cho thấy nền kinh tế thiếu lực đẩy, thiếu cầu và khả năng tăng trưởng.

Hiện Italy đang trong cuộc suy thoái kinh tế nặng nề nhất kể từ hơn 20 năm qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước