Nở rộ thị trường cho vay tác phẩm nghệ thuật

Anh Quang (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 11/11/2015 15:48 GMT+7

Tác phẩm Double Elvis của Andy Warhol được bán với giá 37 triệu USD vào năm 2012. (Ảnh: telegraph.co.uk)

VTV.vn - Nếu có một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng treo trong nhà, ngoài việc chiêm ngưỡng nó, bạn còn có thể đem các tác phẩm đó thế chấp để vay mượn.

Thị trường cho vay bằng các tác phẩm nghệ thuật được dự báo sẽ vượt 10 tỷ USD trong năm nay, tăng gấp đôi kể từ năm 2011. Đây là số liệu được công ty nghiên cứu thị trường Skate’s Art Market Research công bố mới đây.

Với thủ tục đơn giản cùng mức lãi suất ưu đãi, thậm chí là 1%/năm, các nhà đầu tư chỉ việc dùng bộ sưu tập nghệ thuật đắt giá của mình làm tài sản thế chấp. Sau khi được các bộ phận thẩm định giá trị, số tiền mà nhà đầu tư có thẻ nhận được dao động từ vài triệu tới cả trăm triệu USD với thời gian vay lên tới 5 năm.

Hiện hình thức cho vay nghệ thuật đang được thống trị bởi một số ngân hàng như JPMorgan Chase, Bank of America hay các quỹ đầu tư chuyên bán đấu giá.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước