"Nới" điều kiện vay gói 30.000 tỷ VND: Người mừng, người lo

Hoàng Nga (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 24/11/2014 15:55 GMT+7

Bên cạnh nhiều phản hồi tích cực, một số doanh nghiệp cũng tỏ ra lo ngại về tính minh bạch khi triển khai gói hỗ trợ này.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 32 nới điều kiện cho vay gói ưu đãi 30.000 tỷ VND cho thị trường bất động sản. Trong đó, đáng chú ý là thời gian vay vốn được kéo dài tối đa lên 15 năm và mở rộng đối tượng được tiếp cận gói vay.

Ngay sau khi thông tư được ban hành, các thành viên trên thị trường bất động sản đã đón nhận thông tin này hết sức tích cực. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến lo ngại về việc đảm bảo tính minh bạch khi triển khai gói hỗ trợ này.

Bên cạnh lo ngại về hành vi trục lợi từ gói hỗ trợ, một số doanh nghiệp băn khoăn về những khó khăn khi khách hàng thực hiện các trình tự thủ tục để vay vốn ngân hàng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 15/10/2014, gần 1 năm rưỡi sau khi gói hỗ trợ được tung ra, dư nợ tại các ngân hàng là hơn 3.500 tỷ VND tương đương gần 12% gói hỗ trợ.

Thông tư mới ban hành của Ngân hàng Nhà nước lần này được kỳ vọng sẽ tạo đà bứt phá cho gói 30.000 tỷ VND.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước