Nông dân Đăk Nông làm giàu từ cây bơ

Lê Hải - Minh Quân (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 31/05/2017 22:30 GMT+7

VTV.vn - Trong khi nhiều vườn hồ tiêu và cà phê già cỗi, cần tái canh, bơ là loại cây trồng mang lại thu nhập cao cho nông dân ở Tây Nguyên nói chung và Đăk Nông nói riêng.

5 năm trước, ông Nguyễn Hữu Quảng (xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông) đã quyết định chuyển đổi khoảng 4ha cà phê qua trồng cây bơ Boot - một giống bơ mới nhập về từ Mỹ. Ngay năm đầu tiên cây bơ cho trái, ông Quảng thu về 400 triệu đồng. Con số này mỗi năm càng tăng khi vườn bơ cho trái ngày càng nhiều với giá cả ổn định.

1ha rẫy của bà Bùi Thị Hoàng (xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông) ngoài việc mỗi năm cho thu hoạch trên 100 triệu đồng từ cây cà phê, cây bơ xen canh cũng mang lại một nguồn thu ổn định cho gia đình bà từ 4 năm nay.

Nông dân Đăk Nông làm giàu từ cây bơ - Ảnh 1.

Với sản lượng 2-3 tạ, một cây bơ sẽ cho người nông dân thu nhập trên 10 triệu đồng mỗi năm.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, cây bơ dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí chăm sóc chỉ bằng 1/3 các loại cây lâu năm khác. Trong khi đó, với giá bơ ổn định nhiều năm nay, mỗi ha tùy giống bơ sẽ cho thu hoạch từ 150 - 500 triệu đồng một mùa.

Hiện toàn tỉnh Đăk Nông có 4.000ha bơ, tuy nhiên tỉnh này chỉ khuyến khích trồng xen canh thay vì ồ ạt. Địa phương này xác định đây không chỉ là mô hình giúp người trồng thu được nhiều sản phẩm, tăng thu nhập trên cùng một diện tích, mà còn mở ra triển vọng làm giàu cho hàng ngàn hộ nông dân trên cao nguyên đất đỏ bazan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước