Nông dân ĐBSCL đổ nợ vì cá rô đầu vuông

TCKD-Thứ hai, ngày 23/06/2014 15:59 GMT+7

Thu hoạch cá rô đầu vuông ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (Ảnh: VTV Cần Thơ)

Người nuôi cá rô đầu vuông ở Đồng bằng sông Cửu Long đang lâm vào tình cảnh của người nuôi cá tra, “chết đứng” hàng loạt.

Giá cá rô đầu vuông hiện giảm mạnh, chỉ còn 18.000-23.000 đồng/kg so với mức khoảng 30.000 đồng/kg của năm 2013 và hơn 40.000 đồng thời “vàng son” những năm mới rộ lên phong trào nuôi loại thủy sản này. Theo phân tích của người nuôi, giá giảm mạnh do ảnh hưởng thị hiếu người tiêu dùng.

Tình cảnh thê thảm nhất có lẽ là người nuôi ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Đây chính là nơi gần 10 năm trước khởi nguồn phong trào nuôi cá rô đầu vuông khắp ĐBSCL.

Trước tình cảnh lỗ nặng, các hộ nuôi dọc kênh Ngang, Cả Xu, Giải Phóng... ở huyện Vị Thủy bán tháo cá xong, cho xe ủi vào san lấp ao, trồng lại lúa hoặc cây ăn trái. Tuy nhiên, theo các cán bộ thủy sản huyện Vị Thủy, hiện vẫn còn nhiều hộ chỉ treo ao chứ không lấp. Người nuôi có tâm lý hy vọng, chờ đợi tình hình thay đổi sẽ nuôi lại.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước