Nông dân trồng mía ở Kon Tum thấp thỏm lo cháy mía

Đức Hải (Đài PT-TH Gia Lai)-Thứ ba, ngày 13/03/2018 13:32 GMT+7

VTV.vn - Thời tiết khô hanh thời gian qua đã làm cho lá mía khô hết trên đồng, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra cháy.

Từ đầu vụ thu hoạch đến nay, trên địa bàn Tây Nguyên đã xảy ra hàng chục vụ cháy mía, gây thiệt hại hơn 300 ha. Nguyên nhân của các vụ cháy mía đều là do thời tiết nắng nóng và sự chủ quan của người dân trong quá trình đốt dọn rẫy mía.

Theo thống kê, tại Tây Nguyên còn hàng chục ngàn ha mía đang đứng đồng. Trong khi đó, thời tiết khô hanh kéo dài thời gian qua đã làm cho lá mía khô héo và chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể gây ra cháy, trong khi tiến độ thu mua của các nhà máy đường lại diễn ra khá chậm.

Trước tình hình nắng nóng, gió to như hiện nay, bên cạnh các biện pháp chính quyền địa phương đưa ra, người trồng mía ở Tây Nguyên cần tuân thủ nghiêm các quy trình trong quá trình đốt, dọn rẫy mía để tránh thiệt hại về kinh tế do cháy mía gây ra.

Chất chồng khó khăn ở vùng nguyên liệu mía Chất chồng khó khăn ở vùng nguyên liệu mía

VTV.vn - Với những khó khăn chất chồng, chưa bao giờ người nông dân ở vùng nguyên liệu mía tỉnh Khánh Hòa lại nản lòng như thế này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước