Nước Anh đối mặt với nguy cơ bất ổn tài chính nếu rời EU

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/01/2016 14:36 GMT+7

VTV.vn - Nước Anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ bất ổn về tài chính nếu rời khỏi EU là cảnh báo mới nhất được Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh đưa ra.

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Mark Carney, việc Anh rời EU sẽ khiến nền kinh tế xứ sương mù khó tìm được những nguồn lực bổ sung để giải quyết bài toán thâm hụt ngân sách trong bối cảnh vốn đầu tư nước ngoài "tháo chạy" và lãi suất duy trì ở mức cao.

Ông Carney cũng đề xuất chính phủ nên theo đuổi cách tiếp cận thận trọng nhằm duy trì sự bình ổn trên thị trường tài chính - tiền tệ.

London hiện là trung tâm tài chính lớn của thế giới vượt qua cả thị trường New York, Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước