Nước Mỹ trước nguy cơ mất đi 4.000 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/05/2016 10:30 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Hiệp hội Kỹ sư xây dựng Mỹ, trong vòng 1 thập kỷ tới, GDP của nước này có thể mất đi 4.000 tỷ USD do sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng.

Theo báo cáo trên, sự xuống cấp trong những công trình cầu, đường, sân bay… sẽ khiến nước Mỹ mất đi nhiều cơ hội kinh doanh, chi phí sẽ tăng lên và thu nhập người dân giảm xuống. Đồng thời 2.5 triệu người Mỹ sẽ mất đi việc làm.

Trong năm ngoái, tại Mỹ vốn đầu tư công bao gồm cơ sở hạ tầng chỉ chiếm 3.4 % GDP, mức thấp nhất trong vòng 60 năm trở lại đây. Nhiều tổ chức nghiên cứu và cả các chính trị gia đã chỉ trích tình trạng cơ sở hạ tầng yếu kém và kêu gọi vốn đầu tư cho các công trình công cộng tại Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước