OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/11/2015 12:07 GMT+7

(Ảnh minh họa: AFP)

VTV.vn - Ngày 9/11, Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) đã hạ dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu do lo ngại các hoạt động thương mại trên thế giới bị trì trệ.

Theo OECD, GDP toàn cầu trong năm 2015 được dự báo sẽ giảm từ mức 3% xuống còn 2,9%; GDP năm 2016 sẽ giảm xuống còn 3,3% từ mức 3,6% trước đó.

Một trong những nguyên nhân chính được đưa ra là do sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc thời gian vừa qua khiến thương mại toàn cầu trở nên trì trệ; trong khi đây là yếu tố luôn gắn với sự tăng trưởng kinh tế thế giới. OECD cũng nhận định, mặc dù áp lực từ tình trạng lạm phát đã dịu bớt, song đà phục hồi của kinh tế toàn cầu trong giai đoạn 2016 - 2017 được dự đoán là khá chậm chạp.

Không chỉ điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, OECD cũng kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiến hành tăng lãi suất cơ bản, khi dự báo tăng trưởng của nền kinh tế số 1 thế giới sẽ duy trì tương đối ổn định ở mức 2,4% trong năm 2015 và 2,5% trong năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước