Ống thép dẫn dầu Việt Nam bị Mỹ cáo buộc phá giá

Đình Hải-Thứ ba, ngày 20/08/2013 15:29 GMT+7

 Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ đã ra kết luận ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam và một số nước khác.

Mỹ cho rằng sản phẩm thép của Việt Nam và một số nước khác đã được bán với giá thấp hơn giá thông thường, làm cho ngành sản xuất nội địa nước này bị thiệt hại đáng kể. Theo đó, các sản phẩm ống thép dẫn dầu của Việt Nam bị cáo buộc phá giá khoảng 103% đến 111% làm ảnh hưởng đến 16 nhà sản xuất với gần 7.500 lao động.

‘ Ảnh minh họa

Trước đó vào tháng 7, Bộ Thương mại Mỹ đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng trên nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippines, Ả Rập, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine.

Với kết luận này, Bộ Thương mại Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành điều tra đối với ống thép dẫn dầu. Dự kiến kết luận sơ bộ sẽ được đưa ra vào đầu tháng 12 và kết luận cuối cùng sẽ có vào cuối tháng 2/2014.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước