Ông trùm bán lẻ Nhật Bản thành tỷ phú nhờ khách Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/05/2018 16:39 GMT+7

Một cửa hàng của Big Camera tại Tokyo. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Ông trùm bán lẻ của Nhật Ryuji Arai đã có số tài sản cán mốc 1,8 tỷ USD nhờ khách Trung Quốc.

Hiện thời khách du lịch Trung Quốc đang đứng đầu trong số những quốc gia mở hầu bao nhiều nhất khi đi ra nước ngoài. Trong những năm gần đây, xu hướng thanh toán thương mại điện tử cũng lên ngôi, và nhiều cửa hàng hay chuỗi bán lẻ đã đón đầu xu hướng này để thu hút khách hàng Trung Quốc.

Bic Camera, hãng bán lẻ hàng điện tử tiêu dùng có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản, bán mọi thứ từ mỹ phẩm cho tới rượu. Đặc biệt là với mức giá rất ưu đãi.

Chủ của Bic Camera là ông Ryuji Arai, được mệnh danh là ông trùm bán lẻ của Nhật. Và mới đây, tài sản của ông này đã cán mốc 1,8 tỷ USD. Nhưng đóng góp một phần rất lớn cho số tài sản này không phải là người tiêu dùng Nhật Bản, mà là các khách hàng người Trung Quốc.

Khách Trung Quốc nổi tiếng là rất ưa thích săn đồ giá rẻ tại các cửa hàng miễn thuế như Bic Camera. Và cửa hàng này cũng rất giỏi thu hút khách hàng nhờ việc chấp nhận các phương thức thanh toán như Alipay, Wechat và thậm chí cả tiền ảo Bitcoin.

Theo Bic Camera, lượng du khách nước ngoài mua hàng của công ty đã tăng gấp 3 lần trong 3 năm qua.

Bic Camera không phải ví dụ duy nhất về việc thức thời áp dụng các phương thức thanh toán điện tử để hút khách. Tại sân bay Munich, Đức, các cửa hàng miễn thuế ở đây bắt đầu áp dụng Alipay. Quả thật, doanh thu có sự khác biệt rõ rệt.

Chỉ trong vòng 2 năm nữa thôi, chỉ riêng Alibaba đã có một chiến lược có mặt khắp các cửa hàng miễn thuế ở châu Á. Nên không ngạc nhiên khi các cửa hàng và chuỗi bán lẻ trong khu vực đang đón sóng xu hướng này như một cách thu hút một lượng khách hàng tiềm năng từ thị trường tỷ dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước