Oxfam: Nước đang phát triển thiệt hại gần 800 tỷ USD/năm vì biến đổi khí hậu

Hà Linh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 25/11/2015 16:35 GMT+7

VTV.vn - Liên minh quốc tế nhằm xóa đói giảm nghèo (Oxfam) vừa cảnh báo, các nước đang phát triển đang bị thiệt hại gần 800 tỷ USD mỗi năm do biến đổi khí hậu.

Oxfam dự báo, con số này còn có thể tăng gấp đôi vào năm 2050 nếu chậm trễ trong việc cắt giảm lượng khí thải.

Việt Nam, hiện nằm trong số 10 nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là từ bão lũ, trong đó, nông nghiệp là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất.

UNICEF: 690 triệu trẻ em bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu UNICEF: 690 triệu trẻ em bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF vừa đưa ra cảnh báo 690 triệu trẻ em trên thế giới có nguy cơ bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước