Oxfam tiết lộ "thói quen" của các ngân hàng lớn châu Âu tại "thiên đường thuế"

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 28/03/2017 06:13 GMT+7

Deutsche Bank là một trong 20 ngân hàng lớn tại EU nằm trong bảng danh sách "đen" do Oxfam công bố. Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - 20 ngân hàng lớn nhất Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã âm thầm kê khai 25% lợi nhuận trong năm 2015 tại các quốc gia được coi là "thiên đường thuế".

Theo một báo cáo được tổ chức phi chính phủ quốc tế Oxfam công bố, "thiên đường thuế" Luxembourg và Ireland là hai địa điểm được yêu thích nhất của những ngân hàng này.

Báo cáo Oxfam tiết lộ các ngân hàng châu Âu thường xuyên báo cáo khoản lợi nhuận hàng trăm triệu Euro tại các "thiên đường thuế" nhưng không hề có bất cứ nhân viên nào hoạt động tại đó. Điển hình như ngân hàng BNP Parisbas của Pháp năm 2015 đã khai báo thu lời 134 triệu Euro tại Quần đảo Cayman mà không hề có bất cứ nhân viên hay văn phòng nào làm việc tại đây.

Một số ngân hàng khác lại báo làm ăn có lãi tại các nước ưu đãi thuế trong khi báo lỗ ở những quốc qua khác. Ngân hàng Deutsche Bank của Đức là một ví dụ. Hồi năm 2015, Deutsche Bank đã báo cáo không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận rất thấp tại một số thị trường chủ chốt trong khi kê khai khoản lợi nhuận gần 2 tỷ Euro tại các "thiên đường thuế". Hay như ngân hàng Barclays của Anh kê khai mức lợi nhuận hơn 500 triệu Euro tại Luxembourg và chỉ đóng 1 triệu Euro tiền thuế.

Những phát hiện này của Oxfam là nhờ luật mới của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo lợi nhuận tại từng quốc gia. Luật này được xây dựng với mục đích ngăn chặn các ngân hàng lớn chuyển lợi nhuận đến các địa điểm có mức thuế doanh nghiệp rất thấp, thậm chí là 0%.

Báo cáo này được công bố giữa lúc các tập đoàn đa quốc gia đang phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt về thuế sau khi vụ rò rỉ hàng nghìn tài liệu mật LuxLeaks và vụ "Hồ sơ Panama".

Trước đó, cũng theo báo cáo của Tổ chức Oxfam, ước tính người giàu trên thế giới đã để 7.600 tỷ USD trong các tài khoản ở nước ngoài và nếu thu thuế từ các khoản thu nhập mà khối tài sản này tạo ra, số tiền thuế ấy có giá trị lên tới 190 tỷ USD. Xu hướng ngày càng nhiều công ty và hay cá nhân thông qua các "thiên đường trốn thuế" để tránh nộp thuế, được cho là đang ngày càng làm gia tăng sự bất bình đẳng giàu nghèo trên toàn cầu.

Đan Mạch mua dữ liệu rò rỉ từ 'Hồ sơ Panama' để truy thu thuế Đan Mạch mua dữ liệu rò rỉ từ "Hồ sơ Panama" để truy thu thuế Thụy Sỹ hết thời là 'thiên đường thuế' Thụy Sỹ hết thời là "thiên đường thuế" Ấn Độ phát hiện 10 tỷ USD tài sản và thu nhập trốn thuế Ấn Độ phát hiện 10 tỷ USD tài sản và thu nhập trốn thuế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước