PboC giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho một số ngân hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/06/2018 10:23 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 24/6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) tuyên bố sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho một số ngân hàng.

Việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho một số ngân hàng giải phóng khoảng 700 tỷ Nhân dân tệ (tương ứng 108 tỷ USD) thanh khoản, nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, cũng như ngăn ngừa những tác động từ một cuộc chiến thương mại có thể xảy ra với Mỹ.

Từ ngày 5/7, PBoC sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại lớn nửa điểm phần trăm, qua đó giải phóng khoảng 500 tỷ nhân dân tệ. Bên cạnh đó, các ngân hàng nhỏ hơn sẽ được giải phóng 200 tỷ Nhân dân tệ, và lượng tiền này được dùng để hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ.

Các điều chỉnh chính sách tiền tệ của PBoC được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu giảm tốc, vì chiến dịch giảm bớt đòn bẩy trong lĩnh vực tài chính và tình trạng căng thẳng thương mại với Mỹ.

PBOC bất ngờ đưa ra động thái nới lỏng tiền tệ PBOC bất ngờ đưa ra động thái nới lỏng tiền tệ

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC lại vừa đưa ra một động thái khá bất ngờ, khi cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc với đồng Nhân dân tệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước