Phá “cục máu đông” 600 nghìn tỷ đồng theo tinh thần NQ về xử lý nợ xấu

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 11/06/2017 10:39 GMT+7

VTV.vn - Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết về xử lý nợ xấu được cho là sẽ phá tan “cục máu đông” đang chặn dòng chảy “động mạch chủ” của nền kinh tế.

Tuần này, khi Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng - một chính sách đặc thù, các đại biểu đã dành sự quan tâm đặc biệt bởi nợ xấu dù được tuyên bố được mua lại hết từ cuối nhiệm kỳ trước, nhưng khối nợ này giờ phải cần đến một chính sách đặc biệt vượt lên trên các quy định của pháp luật hiện hành để giải quyết.

Đến cuối năm 2016, tính toàn bộ các khoản nợ về bản chất là nợ xấu rơi vào khoảng 10,08% tổng dư nợ tín dụng, tức là xấp xỉ 600 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, khoản nợ xấu Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam mua lại vẫn chưa xử lý được.

Phá “cục máu đông” 600 nghìn tỷ đồng theo tinh thần NQ về xử lý nợ xấu - Ảnh 1.

Ở thời điểm này, quan trọng nhất là phải xử lý nợ xấu. Do vậy, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết về xử lý nợ xấu được cho là sẽ phá tan "cục máu đông" nợ xấu đang chặn dòng chảy "động mạch chủ" của nền kinh tế. Nhưng các đại biểu cũng lưu ý, tuyệt đối không được coi Nghị quyết này là đặc quyền cho các tổ chức tín dụng tiếp tục gây ra nợ xấu mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước