Phần lớn các doanh nghiệp chủ động đưa hối lộ

Quang Đông-Thứ tư, ngày 30/10/2013 22:13 GMT+7

 Các khảo sát đã chứng minh, phần lớn các doanh nghiệp chủ động đưa những khoản chi phí không chính thức này bởi quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế, thiếu nền tảng quản trị chuyên nghiệp…

Sáng 30/10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức hội thảo "Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp thúc đẩy thực hiện liêm chính trong kinh doanh tại Việt Nam".

Các nghiên cứu cho thấy, đa số doanh nghiệp tại Việt Nam đang phải trả các khoản phí không chính thức lên tới 5% tổng chi phí hàng năm để được nhanh chóng thông qua các vụ giao dịch, các yêu cầu cấp phép và coi đó là một khoản chi phí không thể tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh.

Các khảo sát cũng chứng minh, phần lớn các doanh nghiệp chủ động đưa những khoản chi phí không chính thức này bởi quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế, thiếu nền tảng quản trị chuyên nghiệp, việc kiểm soát nội bộ và thực hiện các quy tắc ứng xử liêm chính trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các cơ quan công quyền, với các đối tác kinh doanh chưa được chú ý đúng mức.

Tuy nhiên tại hội thảo, hầu hết chuyên gia cho rằng, để thực hiện được mục tiêu liêm chính trong kinh doanh, bản thân cả cộng đồng doanh nghiệp phải cương quyết nói không với việc đưa hối lộ, phải trang bị đầy đủ kiến thức luật pháp và tuân thủ pháp luật về kinh doanh cũng như xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước