Pháp thúc đẩy cải cách lao động không thông qua Quốc hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/05/2016 10:17 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Pháp vừa quyết định dùng một sắc lệnh để tiến hành sửa đổi luật lao động mà không cần sự thông qua của quốc hội nước này.

Quyết định trên được công bố sau một cuộc họp bất thường của chính phủ Pháp. Đây được xem là một bước đi quyết liệt của Tổng thống Francois Hollande nhằm thông qua một trong những cải cách lớn nhất giảm tỷ lệ thất nghiệp của Pháp thông qua cải cách lao động.

Trước đó, những đề xuất cải cách trên bị xem là khó có thể được Quốc hội thông qua do vấp phải nhiều chỉ trích về việc quá ưu ái giới chủ lao động. Cùng với đó, dự luật cũng đã kéo theo hàng loạt cuộc biều tình và cả bạo động trên khắp nước Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước