Pháp truy thu được khoản thuế lớn nhờ "vừa đe dọa, vừa dỗ dành"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/03/2016 13:28 GMT+7

VTV.vn - Pháp đã áp dụng cách vừa đe dọa vừa dỗ dành, để những tổ chức cá nhân gian lận thuế phải tự giác khai báo thu nhập.

Theo báo Thế giới, tháng 6/2013, thuế vụ Pháp tạo lập một cơ quan đặc biệt, chỉ có 159 nhân viên, chịu trách nhiệm điều tra các tài khoản bí mật của người Pháp. Cơ quan này thông báo rộng rãi rằng đang có danh sách hàng ngàn người Pháp giấu tiền ở nước ngoài, nhưng lại không công bố danh sách đó, và dọa sẽ truy tố những người phạm luật nếu sau một thời hạn nhất định vẫn không chịu tự giác khai báo.

Sau đó nhiều người thấy sợ, không biết cơ quan này biết tới đâu và kéo nhau ra đầu thú. Cụ thể 45.000 người đã nộp đơn xin khai báo lại thu nhập. Báo Tiếng vang cho biết những người này đã phải nộp các loại thuế liên quan đến khoản tiền đã cất giấu, bao gồm thuế sở hữu gia sản, thuế thu nhập, tiền phạt vì đã khai báo gian dối... Như vậy, mất khoảng 1/3 số tiền, phần còn lại trở thành công khai, Sở thuế Pháp cũng không buộc họ phải mang số tiền đó về Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước