Pháp yêu cầu HSBC khoản bảo lãnh tiền phạt 1,1 tỷ USD

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 10/04/2015 16:20 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, các thẩm phán Pháp đã mở cuộc điều tra chính thức vụ ngân hàng HSBC giúp các khách hàng giàu có trốn thuế.

Các thẩm phán Pháp đã yêu cầu HSBC khoản bảo lãnh tiền phạt lên tới 1,1 tỷ USD.

Theo AFP, các thẩm phán Pháp đã có bằng chứng về việc HSBC có lợi từ các khoản trốn thuế của khách hàng. Khoản bão lãnh 1,1 tỷ USD sẽ phải nộp vào trước 20/6 năm nay và chỉ bằng một nửa những khoản gian lận mà ngân hàng này bị cáo buộc. HSBC đã phản hồi cho biết quyết định trên của các thẩm phán Pháp là không có căn cứ pháp lý.

Trước đó, theo các tài liệu mật được công bố, ngân hàng HSBC chi nhánh Thụy Sỹ đã giúp các khách hàng của mình, gồm cả các chính trị gia và tội phạm xuyên quốc gia, trốn khoản thuế tới hơn 190 tỷ USD. Nhiều nước châu Âu như Tây Ban Nha, Bỉ đã mở cuộc điều tra với riêng chi nhánh Thụy Sỹ của HSBC.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước