Phát triển đường bay quốc tế giữa Việt Nam và các thị trường trọng điểm

Phương Dung (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 22/01/2018 10:42 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm.

Mục tiêu Đề án nhằm phát triển mạng đường bay quốc tế giữa Việt Nam và 12 thị trường trọng điểm của Việt Nam gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Nga, Đức, Australia, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Trong giai đoạn đầu thực hiện theo đề án này, ngoài việc phát triển 12 thị trường hàng không trọng điểm, Thủ tướng cũng yêu cầu có những định hướng cụ thể về quảng bá phát động thị trường để cho các hãng hàng không tăng tần suất bay tại các đường bay hiện có và mở thêm các đường bay mới.

Phóng viên Đài THVN đã có cuộc trao đổi với ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam xung quanh vấn đề triển khai đề án này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

đường bay

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước