Phát triển ngành CN hóa dược tại Việt Nam thời kỳ hội nhập

P.V-Chủ nhật, ngày 22/12/2013 15:24 GMT+7

Đây là nội dung chính của chương trình Chính sách kinh tế và cuộc sống tuần này của Đài THVN.

Việt Nam là nước có nhiều tiềm năng và có nhu cầu để phát triển ngành Công nghiệp hóa dược, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước. Tuy nhiên, cho đến nay, xét về quy mô ngành Công nghiệp hóa dược nước ta vẫn rất nghèo nàn và nhỏ bé.

Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp hóa dược đến năm 2015 có xét đến năm 2025 và Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển Công nghiệp hóa dược đến năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xây dựng ngành Công nghiệp hóa dược có cơ cấu sản phẩm tương đối hoàn chỉnh phục vụ người dân, thị trường và thay thế nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu thuốc, đáp ứng nhu cầu phát triển là mục tiêu mà ngành Công nghiệp hóa dược đang tiến tới.

Để hiểu hơn về sự phát triển của ngành Công nghiệp hóa dược tại Việt Nam thời kỳ hội nhập, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi VIDEO chương trình Chính sách kinh tế và cuộc sống dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước