Phát triển và nâng cao chất lượng du lịch An Giang

Hoàng Khoa, Xuân Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/05/2017 17:30 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (17/5), tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã diễn ra buổi hội thảo phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Đã có 80 tham luận gửi đến hội thảo. Bên cạnh những việc đã làm được, các sản phẩm du lịch tại An Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung chưa có sự đột phá về hình thức, quy mô, chưa phát huy được tính đặc thù, sắc thái chung của toàn vùng và nét riêng của từng địa phương.

Kết quả là sản phẩm, dịch vụ du lịch có hàm lượng giá trị gia tăng thấp. Cụ thể, số ngày lưu trú trung bình của du khách khi đến ĐBSCL chỉ bằng 30 - 39% so với bình quân chung cả nước.

Theo đó về lâu dài, bên cạnh sự liên kết vùng, mỗi địa phương cần chọn ra những sản phẩm du lịch nổi bật nhất để tạo sự khác biệt. Mục tiêu đến năm 2020, doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước