Philippines cần nhập khẩu 800.000 tấn gạo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 08:47 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Philippines đang cân nhắc nhập khẩu khoảng 800.000 tấn gạo để đảm bảo lương thực cung cấp cho người dân.

Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines vừa đưa ra thông báo, nước này đang cân nhắc nhập khẩu khoảng 800.000 tấn gạo theo chương trình của chính phủ để đảm bảo lương thực cung cấp cho người dân. Thời gian nhập khẩu dự kiến trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay.

Philippines cũng cho biết, sẽ lựa chọn Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia cung cấp gạo theo chương trình này. Đầu tháng 7 hàng năm, Philippines thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nên cần lượng lương thực trong 30 ngày để đảm bảo nhu cầu của người dân.

Tuyên bố này được xem là một thông tin tốt đối với bà con trồng lúa của cả nước, nhất là trong bối cảnh xuất khẩu gạo từ đầu năm đến nay khá ảm đạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước