Phố Wall đã phản ứng thế nào với những phát biểu của Chủ tịch FED?

Lê Tuyển (PV THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 28/02/2018 11:37 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngay sau phiên điều trần, chứng khoán Mỹ đã có ngày mất điểm đầu tiên trong 4 phiên trở lại đây. Cả 3 chỉ số đều mất trên dưới 1% giá trị.

‎Riêng chỉ số của nhóm ngành công nghiệp là Dow Jones mất tới 250 điểm. Đồng USD ngược lại, tăng giá so với hầu hết các đồng tiền mạnh khác.

Mặc dù vẫn giữ nhịp tăng lãi suất giống như thời bà Janet Yellen nhưng ông Powell không ngại ngần gợi ý rằng cơ quan có vai trò như Ngân hàng TW Mỹ này sẽ tăng lãi suất ít nhất 3 lần trong năm 2018 để nền kinh tế không tăng trưởng quá nóng. ‎

Chính vì thế nó đã gây ra tâm lý lo lắng cho các nhà đầu tư. Họ lo lắng hoặc ông Powell đang quá lạc quan vào nền kinh tế hoặc FED sẽ tăng lãi suất dù kinh tế không được như kỳ vọng.

Một số chuyên gia phố Wall cho rằng thị trường đang lo lắng hơi quá thì đúng hơn. Những gì ông Powell phát biểu ngày 27/2 được cho vẫn ở mức trung dung hay không quá theo kiểu "diều hâu" tăng bằng mọi giá, cũng không quá thiên hướng "bồ câu" thiếu quyết đoán. Ông Powell cũng chỉ có thể đưa ra quyết định dựa trên những chỉ số kinh tế cụ thể.

Trong tuần này, một loạt các chỉ số như GDP Quý IV/2017 (công bố lần 2), thu nhập cá nhân của người dân Mỹ sẽ được công bố. Theo dự báo các chỉ số này đều cho thấy xu hướng tăng trưởng tốt. Vì vậy, việc FED tăng lãi suất trong tháng 3/2018 là cao. Goldman Sachs dự báo khả năng tăng lãi suất là 95%.

FED có thể tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến FED có thể tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến Những thách thức đối với tân Chủ tịch FED Jerome Powell Những thách thức đối với tân Chủ tịch FED Jerome Powell Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi FED công bố biên bản họp tháng 1/2018 Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi FED công bố biên bản họp tháng 1/2018

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước