PTT Hoàng Trung Hải kiểm tra sản xuất vụ đông xuân ở Nam Định

CS-Thứ tư, ngày 13/02/2013 12:00 GMT+7

 Sáng 12/2, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu về kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông xuân tại tỉnh Nam Định.

Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Vụ đông xuân năm nay, tỉnh Nam Định dự kiến gieo cấy 77.500ha lúa và 13 nghìn ha cây rau, màu. Ngay trước Tết âm lịch, địa phương tranh thủ tối đa hai đợt xả nước hồ thủy điện lấy đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy.

Ngày 6-2, toàn tỉnh hoàn thành gieo mạ và ngày 8-2 hoàn thành làm đất cho toàn bộ diện tích gieo cấy. Bắt đầu từ hôm nay, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đồng loạt xuống giống lúa đông xuân, phấn đấu cấy xong trước ngày 25-2.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp kiểm tra hoạt động sản xuất tại trạm bơm Cốc Thành, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản. Đây là trạm bơm động lực quy mô bảy tổ máy (mỗi máy công suất 32 nghìn mét khối/h) có nhiệm vụ tưới tiêu cho 12 nghìn ha đất nông nghiệp của hai huyện Ý Yên và Vụ Bản.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác cũng thăm cánh đồng mẫu lớn quy mô 30ha sản xuất lúa lai F1 của Công ty TNHH Cường Tân tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường. Đây là một trong 148 cánh đồng mẫu lớn được các địa phương trong tỉnh đăng ký xây dựng với tổng diện tích 6.500 ha.

Tại xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, Phó Thủ tướng tham quan việc xuống giống bằng phương thức gieo sạ hàng. Vụ lúa đông xuân năm nay, tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch gieo sạ 12 nghìn ha lúa (bằng 15,5% tổng diện tích).

Dịp này, đoàn công tác Chính phủ còn đi thị sát tại cống Ba Nõn, thuộc tuyến đê biển xã Hải Đông, huyện Hải Hậu. Được sự quan tâm của Chính phủ, đây là một trong 50 km đê biển được cứng hóa, chịu được bão cấp 10 kèm theo mức triều cường tần suất 5%.

Làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Vụ lúa đông xuân có ý nghĩa quan trọng, quyết định thắng lợi sản xuất nông nghiệp của cả năm vì sản lượng chiếm tới 23/40 triệu tấn lúa một năm. Phó Thủ tướng biểu dương chính quyền địa phương đã chỉ đạo quyết liệt các xã, HTX triển khai hoạt động sản xuất ngay từ trước Tết, tạo điều kiện thuận lợi xuống giống trong những ngày đầu năm mới Qúy Tỵ. Theo dự báo, năm nay mưa nhiều, ít ngày nắng nên Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Nam Định có giải pháp ứng phó với sâu bệnh hại lúa đông xuân.

Về chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), Phó Thủ tướng đánh giá cao cách làm hiệu quả của Nam Định khi chọn điểm đột phá là công tác dồn điền đổi thửa (từ 3,27 thửa/hộ xuống còn 1,5 đến 2,5 thửa/hộ). Sau dồn điền đổi thửa, nhiều xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và từng bước tổ chức sản xuất tập trung theo mô hình cánh đồng mẫu lớn.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT nghiên cứu cơ chế hỗ trợ vốn tín dụng xây dựng cánh đồng mẫu lớn; mô hình quản lý vật tư nông nghiệp và tăng cường hỗ trợ nông dân thông qua bảo hiểm nông nghiệp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước