PTT Vương Đình Huệ: Hòa Bình phải tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp

Đài PT-TH Hòa Bình-Thứ sáu, ngày 18/08/2017 20:01 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Hòa Bình điện tử)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Hòa Bình phải phấn đấu tới năm 2020 có 5.000 doanh nghiệp, tức là gấp đôi so với hiện nay.

Chiều nay (18/8), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. Phó Thủ tướng yêu cầu Hòa Bình phải phấn đấu tới năm 2020 có 5.000 doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Hòa Bình phải giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, hướng tới đặt hàng dịch vụ công và huy động đầu tư của xã hội cung cấp dịch vụ công nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đánh giá cao những thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hòa Bình. Trong 6 tháng đầu năm nay đã công nhận thêm 10 xã nông thôn mới.

Trước đó, vào sáng nay, đi thăm mô hình sản xuất cây ăn quả của Hợp tác xã Mường Động và điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo sửa đổi Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn để có thủ tục đơn giản nhất, có hình thức tín chấp, thế chấp thuận lợi nhất để bà con tiếp cận được tín dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước