Qatar ban hành luật bảo vệ lao động nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 09:31 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn:Albawabaeg)

VTV.vn - Nhà chức trách Qatar đã ban hành luật mới về bảo vệ lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho các lao động nước ngoài chủ yếu hành nghề nấu ăn, quét dọn, giúp việc và giữ trẻ.

Theo hãng thông tấn QNA, luật mới đã được ban hành và có hiệu lực ngay lập tức. Theo các quy định mới, lao động nước ngoài làm việc tối đa 10 giờ/ngày, có thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống, cầu nguyện và được thêm 3 tuần lương khi kết thúc hợp đồng.

Luật mới cũng quy định độ tuổi lao động từ 18-60 và mỗi lao động được nghỉ phép 3 tuần/năm. Ngoài ra, người sử dụng lao động phải đảm bảo dinh dưỡng cho các bữa ăn và chăm sóc y tế cho người lao động.

Qatar cũng như các quốc gia vùng Vịnh luôn là điểm đến thu hút số lượng lớn lao động nước ngoài, trong đó phần lớn là các lao động nữ giúp việc nhà, tới từ các nước như Philippines, khu vực Nam Á và Đông Phi. Hiện có khoảng 10.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại Qatar.

Lao động nước ngoài rút khỏi Qatar Lao động nước ngoài rút khỏi Qatar

VTV.vn - Số lao động nước ngoài làm việc tại Qatar đã giảm 6,2% trong quý II năm nay sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước