Quảng Bình thu hút gần 1 tỷ USD vốn đầu tư

Lê Hương-Thứ hai, ngày 07/04/2014 22:07 GMT+7

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Quảng Bình lần thứ nhất. Ảnh: báo Quảng Bình

UBND tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và thu hút được gần 21.000 tỉ đồng.

Tại hội nghị, 13 đơn vị được UBND tỉnh Quảng Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư, đáng chú ý, một số dự án có vốn đầu tư lên đến cả nghìn tỷ đồng. Quy mô lớn nhất là dự án Khu du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng của tập đoàn Sungroup, với quy mô đầu tư 5.000 tỷ đồng. Lớn thứ hai là dự án có vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng của tập đoàn FLC xây dựng khu công nghiệp Hòn La II, trên diện tích 177ha tại huyện Quảng Trạch.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam cam kết đầu tư 4.500 tỷ đồng xây dựng hàng loạt nhà máy sợi, nhà máy may và khu trồng bông nguyên liệu.

Ngoài ra, còn các dự án trung tâm thương mại, siêu thị, khu đô thị, vận tải, logistics trị giá vài trăm tỷ đồng mỗi dự án.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quảng Bình có tiềm năng rất lớn, song cần sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, chú trọng liên kết vùng và liên kết với các nước Lào, Thái Lan trong hành lang kinh tế Đông Tây.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước