Quảng Nam: Chưa có lời giải cho vốn đóng tàu

VTV8-Thứ hai, ngày 03/04/2017 14:29 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều năm chờ đợi hồi âm vay vốn từ ngân hàng, nhiều ngư dân Quảng Nam đành phải bỏ biển và rơi vào cảnh thất nghiệp.

Sau thời gian triển khai thực hiện Nghị định 89 bổ sung, sửa đổi Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ, đến nay tại Quảng Nam chỉ có 59/92 hồ sơ vay vốn đóng tàu của ngư dân được các ngân hàng thương mại ký kết hợp đồng, đạt khoảng 60%.

Nhiều ngư dân khao khát được vươn khơi xa trên con tàu thép đã mạnh dạn bán đi tàu cũ để có tiền đối ứng thủ tục vay vốn. Tuy nhiên, sau nhiều năm chờ đợi hồi âm từ ngân hàng, họ đành phải bỏ biển và rơi vào cảnh thất nghiệp.

Hàn Quốc chi 9,6 tỷ USD hỗ trợ ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc chi 9,6 tỷ USD hỗ trợ ngành công nghiệp đóng tàu Bà Rịa - Vũng Tàu ngừng đóng tàu vỏ gỗ để hiện đại hóa đội tàu Bà Rịa - Vũng Tàu ngừng đóng tàu vỏ gỗ để hiện đại hóa đội tàu Khan hiếm gỗ, ngư dân chuyển sang đóng tàu cá composite Khan hiếm gỗ, ngư dân chuyển sang đóng tàu cá composite

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước