Quảng Ninh đẩy mạnh thu hút vốn tư nhân vào đầu tư hạ tầng giao thông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 24/02/2018 06:25 GMT+7

Cao tốc Móng Cái - Vân Đồn đang ở giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sân bay Vân Đồn - sân bay đầu tiên được xây dựng theo hình thức BOT và nhiều công trình giao thông quan trọng của tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được số vốn tư nhân ấn tượng.

Quảng Ninh được xem là địa phương dẫn đầu trong việc thu hút vốn xã hội hóa cho đầu tư phát triển hạ tầng.

Với sân bay Vân Đồn, ngân sách địa phương bỏ ra 1.000 tỷ đồng nhưng đã huy động được gần 7.000 tỷ đồng vốn xã hội hóa. Còn các công trình đường bộ khác như: cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng với Quảng Ninh, một đồng vốn ngân sách cũng đã huy động được 3 đồng vốn tư nhân.

Ngân sách địa phương được dùng cho việc giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch để triển khai dự án là cách để hấp dẫn các nhà đầu tư.

Thực hư chuyện 'sốt đất' tại Vân Đồn, Quảng Ninh Thực hư chuyện "sốt đất" tại Vân Đồn, Quảng Ninh

VTV.vn -Thị trường nhà đất Vân Đồn đang nóng lên từng ngày. Tuy nhiên, thực tế liệu giá đất tăng đột biến có đúng với giá trị thực hay là chiêu trò đẩy giá của các môi giới đất?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước