Quy định mới về người giúp việc: Lúng túng trong thực hiện

Nguyễn Trang-Thứ ba, ngày 29/04/2014 07:24 GMT+7

Nghị định 27 của Chính phủ về quản lý lao động giúp việc gia đình bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/5 tới. Tuy nhiên tới nay vẫn còn không ít băn khoăn khi thực hiện.

Từ ngày 25/5, người giúp việc sẽ được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được kí hợp đồng với chủ nhà và có thời gian nghỉ ngơi theo quy định của Luật Lao động. Nội dung trong Nghị định 27 được các chuyên gia đánh giá là có ý nghĩa, khi nhu cầu thuê người giúp việc ngày càng gia tăng ở các thành phố lớn.

Tuy nhiên xét về điều kiện thực tế, nghị định này lại đang gặp phải sự băn khoăn của dư luận về tính khả thi, nội dung chưa phù phù hợp với hoàn cảnh của nhiều gia đình.

Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTV:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước