Quy định mức trần phí xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/11/2015 11:28 GMT+7

VTV.vn - Theo quy định mới của Bộ Lao Động - Thương binh và xã hội, phí xuất khẩu lao động sang Nhật Bản sẽ không được quá 3.600 USD.

Quy định của của Bộ LĐ TB&XH nêu rõ doanh nghiệp chỉ được phép thu các khoản phí theo quy định với mức không quá 3.600 USD/người/hợp đồng 3 năm, không quá 1.200 USD/người/ hợp đồng 1 năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp chỉ được thu từ người lao động không quá 5.900.000 đồng/khóa tiếng Nhật. Doanh nghiệp cũng chỉ được thu các khoản phí trên sau khi lao động đã được phía Nhật Bản chấp nhận làm thực tập sinh.

Đây là một trong những quy định vừa được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội công bố nhằm chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản làm việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước