Quỹ dự trữ của Nga có thể cạn kiệt vào năm 2016

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/10/2015 12:55 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Quỹ dự trữ của Nga có nguy cơ cạn kiệt vào năm 2016 là cảnh báo mới nhất vừa được Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Anton Siluanov, đưa ra.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết, ngân sách nước này có thể thất thu gần 1000 tỷ Ruble nếu giá dầu vẫn duy trì ở mức thấp như hiện tại – dưới 50USD/thùng và tỷ giá Ruble/USD không thay đổi.

Trong dự thảo ngân sách năm 2016 được Chính phủ Nga thông qua trước đó, có tới 2,63 nghìn tỷ Ruble sẽ được lấy từ Quỹ dự trữ và Quỹ phúc lợi để bù vào thâm hụt ngân sách dự kiến.

“Nhãn hàng” Putin được yêu chuộng ở Nga “Nhãn hàng” Putin được yêu chuộng ở Nga

VTV.vn - Thời gian qua, Tổng thống Nga Putin đã tạo nên một cơn sốt khi trở thành thương hiệu cho nhiều sản phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước