Quý I Việt Nam xuất siêu 1,3 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 06:33 GMT+7

Ảnh minh họa (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Quý I năm nay Việt Nam đã xuất siêu được 1,3 tỷ USD, hoàn toàn trái ngược với mức nhập siêu 1,9 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 29/3, Tổng cục Thống kê đã công bố số liệu chính thức cho thấy, GDP quý I tăng 7,38%, mức tăng trưởng cao nhất tính theo quý trong vòng 10 năm. Quý I năm nay Việt Nam cũng đã xuất siêu được 1,3 tỷ USD, hoàn toàn trái ngược với mức nhập siêu 1,9 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Ba tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 54,3 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ. Châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc là 3 thị trường xuất khẩu chính. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực duy trì tốc độ tăng trưởng cao là điện thoại và linh kiện, dệt may, rau quả, sắt thép. 

Ở chiều ngược lại, nền kinh tế đã nhập khẩu hơn 53 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Hàng hóa được nhập về nhiều nhất từ Trung Quốc. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất, gia công lắp ráp tăng mạnh, như điện tử, điện thoại và linh kiện, máy móc thiết bị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước