Ra mắt khu nhà ở xã hội đầu tiên thuộc gói 30.000 tỷ đồng

Phương Anh-Thứ bảy, ngày 30/11/2013 09:16 GMT+7

Ngày 29/11 tại TP Đà Nẵng, công trình nhà ở xã hội Sun home giai đoạn 1 đã chính thức đưa vào hoạt động. Đây là công trình thuộc gói hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội trị giá 30.000 tỷ của Chính phủ.

Công trình nhà ở xã hội Sun Home giai đoạn 1 được đưa vào sử dụng là một trong những dự án đầu tiên trên cả nước được hoàn thành từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của Chính phủ. Với tổng diện tích 7.000 m2, giai đoạn 1 của dự án đưa vào sử dụng 450 căn hộ, diện tích mỗi căn tương đương từ 30 - 62 m2, giá bán từ 6,5 - 7 triệu đồng/m2. Như vậy, chỉ cần khoảng 200 triệu đồng trở lên, người lao động thu nhập thấp đã có thể an tâm về một chỗ ở ổn định.

Ngoài công trình nhà ở xã hội Sun Home dành cho người có thu nhập thấp, tại Đà Nẵng, kể từ năm 2005 đến nay, thành phố đã triển khai chương trình “có nhà ở” cho nhân dân trên địa bàn. Đến nay, Đà Nẵng đã có 10 dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại với gần 8.600 căn hộ có diện tích bình quân 50-55 m2.

Đà Nẵng là địa phương được đánh giá đi đầu cả nước về thực hiện tốt chủ trương xây dựng nhà ở cho nhân dân. Vì vậy, công trình nhà ở xã hội này đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo động lực để các doanh nghiệp tiếp tục tham gia đẩy mạnh, giải quyết sự thiếu hụt về nguồn cung nhà thu nhập thấp cho nhân dân.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước