Rất khó dự kiến lượng gạo xuất khẩu năm 2015

Thanh Thảo (TCKD)-Thứ ba, ngày 20/01/2015 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Theo nhận định của VFA, thị trường lúa gạo trong năm nay sẽ phải cạnh tranh gay gắt và rất khó dự kiến được về lượng xuất khẩu.

Trao đổi với phóng viên Bản tin Tài chính Kinh doanh, lãnh đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam lý giải, xuất khẩu gạo năm ngoái giảm cả về lượng và giá trị so với năm 2013 và là mức thấp nhất trong 4 năm qua là do không tính đến các hợp đồng xuất khẩu theo đường tiểu ngạch.

Theo Báo cáo tổng kết năm 2014 của VFA thì sản lượng gạo xuất khẩu đạt 6,3 triệu tấn, giảm 6% và giá trị đạt 2,7 tỉ USD, giảm 4% so với năm 2013. Lãnh đạo VFA khẳng định, nếu tính cả các hợp đồng qua đường tiểu ngạch thì gạo xuất khẩu không suy giảm. Hơn nữa, giá xuất khẩu năm ngoái tăng 9% so với năm 2013 và lợi nhuận của nông dân được đảm bảo từ 30-45%.

Tuy nhiên, VFA cũng nhận định thị trường lúa gạo trong năm nay sẽ phải cạnh tranh gay gắt và rất khó dự kiến được về lượng xuất khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước