Rau Đà Lạt rớt giá

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/05/2018 13:08 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Vừa bị rớt giá lại chẳng có người đến mua, rau đành nhổ bỏ. Sự việc một lần nữa lặp lại tại vùng rau Lâm Đồng khiến cho không ít nhà vườn nản lòng.

Hiện tại, nhiều mặt hàng rau chủ lực như khoai tây, cà rốt, củ dền, cải thảo... đều rớt giá. Trước đây, giá được 10 thì giờ chỉ còn 2-3. Như mặt hàng hành tây hiện tại, giá bán tại vườn chỉ 3.000 đồng, cải thảo còn không quá 1.000 đồng/kg. 

Giá như vậy, với các nhà vườn, lấy lại vốn đầu tư đã khó, chứ chưa dám nói có lãi. Còn các vựa thu mua thì chẳng còn mấy mặn mà đến các vườn thu mua như trước. Thậm chí, có vựa đưa trước tiền cọc cho nhà vườn, giờ cũng bỏ luôn tiền cọc, chẳng đến thu hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước