Rời EU, Anh vẫn phải chi đậm cho các ưu đãi thương mại?

Anh Đào (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 12/10/2016 23:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Telegraph)

VTV.vn - Anh có thể vẫn phải chi một khoản tiền lớn cho Liên minh châu Âu (EU) để đảm bảo các điều khoản ưu đãi thương mại sau khi rời khỏi EU.

Thông tin Anh có thể vẫn phải chi một khoản tiền lớn cho EU đã khiến không ít người Anh cảm thấy hụt hẫng. Tuy nhiên, hiện Chính phủ của Thủ tướng Theresa May vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này.

Đóng góp của Anh vào EU đã trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong chiến dịch trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại EU. Cuối cùng, người dân Anh đã bỏ phiếu rời khỏi EU vì không muốn mất trung bình 9,6 tỉ Bảng Anh/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước