Rolex, Nike, Louis Vuitton bị làm nhái nhiều nhất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/04/2016 15:05 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo mới được công bố của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD, ngành công nghiệp hàng giả, hàng nhái trên thế giới có giá trị lên tới 461 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại hàng giả, hàng nhái trong năm 2013 chiếm 2,5% tổng thương mại thế giới, tương đương với quy mô của kinh tế Áo. Tỷ lệ này đã tăng gần gấp đôi so với năm 2008.

Trong đó, những thương hiệu bị làm giả nhiều nhất là Rolex, Nike và Louis Vuitton. Phần lớn hàng giả, hàng nhái có xuất xứ từ Trung Quốc.

OECD cảnh báo, hàng giả, hàng nhái cản trở tăng trưởng kinh tế, làm mất đi tính sáng tạo. Chưa kể, thuốc hay đồ chơi giả độc hại cũng gây nên hậu quả khôn lường tới sức khỏe con người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước