Săm lốp xe đạp Việt Nam tiếp tục bị Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế

Ngọc Dũng, Chúc Dương (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 14:17 GMT+7

VTV.vn - Săm lốp xe đạp xuất khẩu từ Việt Nam vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bị áp thuế chống bán phá giá ở mức 30 - 44%.

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết,Tổng vụ Nhập khẩu, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành kết luận rà soát thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm săm, lốp xe đạp nhập khẩu từ Việt Nam, Sri Lanka và Đài Loan.

Săm lốp xe đạp xuất khẩu từ Việt Nam vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bị áp thuế chống bán phá giá ở mức 30 - 44%, theo yêu cầu của nguyên đơn là Anatolia Rubber Ind. and Trade. Inc. Company. Lý do được đưa ra là "để ngăn chặn thiệt hại đáng kể do sản phẩm giấy nhập khẩu gây ra đối với ngành sản xuất nội địa Thổ Nhĩ Kỳ".

Như vậy, sau 12 năm tính từ năm 2004 (thời điểm ra quyết định áp thuế đầu tiên), Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành rà soát thuế lần thứ nhất vào năm 2010 và giữ nguyên mức thuế sau lần rà soát thuế thứ hai vừa công bố. Các doanh nghiệp xuất khẩu săm lốp xe đạp Việt Nam chỉ còn cơ hội cuối cùng để phản đối với hạn chót vào ngày 20/6 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước